Chờ...

Nga cảnh báo đáp trả nếu Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân Kursk

NGA - Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo trả đũa quyết liệt nếu Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk gây ô nhiễm phóng xạ.

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) mời lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới thị sát tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc điện đàm với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, CEO của Rosatom, ông Alexey Likhachev, đề cập đến tình hình đang xấu đi tại các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Kursk.

Trong tuyên bố ngày 17/8 tại Vienna (Áo), Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế, ông Mikhail Ulyanov, đánh giá chuyến thăm của người đứng đầu IAEA sẽ là bước đi quan trọng và kịp thời.

Chính quyền Moskva hiện đang lo ngại các cơ sở hạt nhân của Nga, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể bị tấn công.

nha-may-hat-nhan-4508
Nhà máy hạt nhân tại Kursk - Ảnh: TASS

Trong một tuyên bố ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các tổ chức quốc tế - đặc biệt là Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ngay lập tức ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân và an ninh vật lý của Nhà máy điện hạt nhân Kursk, có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra trên quy mô lớn ở châu Âu.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng Ukraine đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân hạt nhân lớn nhất châu Âu ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra "thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu của lục địa" sẽ phải đối mặt với "các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn".

Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây.