Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang và các nỗ lực ngoại giao đang gặp nhiều thách thức.
Phát biểu với báo giới tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cho biết đêm 28 rạng sáng 29/12, Kiev đã triển khai tổng cộng 91 UAV tầm xa, nhắm vào “dinh thự nhà nước của Tổng thống Nga” nằm trên địa bàn tỉnh Novgorod, phía Tây Bắc nước Nga.
Theo ông, đây là một hành động nghiêm trọng, mang tính khiêu khích cao và vượt qua nhiều “lằn ranh đỏ” về an ninh.
Ông Lavrov khẳng định toàn bộ số UAV nói trên đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga phát hiện và bắn hạ trước khi gây ra thiệt hại.
Giới chức Nga cho biết không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng do mảnh vỡ UAV rơi xuống. Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và đánh giá an ninh.
Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva coi đây là một hành động tấn công trực tiếp nhằm vào biểu tượng quyền lực nhà nước, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.
Ông Lavrov cho biết các mục tiêu cũng như thời điểm tiến hành đòn trả đũa đã được xác định, song không cung cấp thêm chi tiết. Nga cũng sẽ xem xét lại lập trường đàm phán của mình sau vụ việc này.
Ông Lavrov nhấn mạnh vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc căng thẳng nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo ông, những hành động quân sự mang tính liều lĩnh như vậy có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến tiến trình ngoại giao vốn đã mong manh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva hiện chưa có ý định rút khỏi các cuộc đối thoại với Washington.
Ở chiều ngược lại, phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga, đồng thời cho rằng những tuyên bố từ Moskva mang tính cáo buộc đơn phương.
Ông Zelensky cũng cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng trong thời gian tới, trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Nga vẫn tiếp diễn.
Giới quan sát nhận định, việc Nga cáo buộc Ukraine tấn công mục tiêu nhạy cảm như dinh thự tổng thống có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời tác động tiêu cực đến các nỗ lực đàm phán quốc tế.
Trong khi thông tin từ hai phía còn nhiều mâu thuẫn và chưa được kiểm chứng độc lập, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến, lo ngại nguy cơ đối đầu mở rộng trong những ngày cuối năm.


