Hôm 20/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỉ USD để cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Israel và Đài Loan.
Riêng gói viện trợ dành cho Ukraine trị giá gần 61 tỉ USD. Trong đó, Washington cung cấp gần 14 tỉ USD để đào tạo, trang bị cho nhu cầu của quân đội Ukraine, 10 tỉ USD để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, hỗ trợ ngành năng lượng, khôi phục cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, khoảng 23 tỉ USD trong gói viện trợ được dùng để bổ sung vũ khí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho chính Mỹ.
Dự luật cũng ủy quyền cho tổng thống Mỹ tịch thu và bán tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine, một ý tưởng cũng đang thu hút được sự chú ý của các nước G7 khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảm ơn, nói rằng các nhà lập pháp Mỹ đã giúp "lịch sử đi đúng hướng".
"Gói viện trợ quan trọng của Mỹ được Hạ viện thông qua hôm nay sẽ ngăn chặn xung đột lan rộng, cứu sống hàng ngàn sinh mạng và giúp cả hai quốc gia của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Đối lại, các quan chức Nga đã lập tức lên tiếng chỉ trích gói viện trợ khủng này.
Đài RT dẫn lời cựu tổng thống, cựu thủ tướng và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev: "Đợt viện trợ quân sự này của Mỹ không thể cứu nổi Ukraine. Hơn nữa, quyết định này của Washington sẽ chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng thêm số nạn nhân của cuộc chiến", ông Medvedev nhận định.
Ngay trong nội bộ Hạ viện Mỹ, một loạt thành viên Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc Washington viện trợ thêm cho Ukraine, và lập luận rằng Mỹ không thể chi trả trong bối cảnh nợ công lên tới 34.000 tỉ USD.