Nga không hạn chế thực phẩm nhập từ Trung Quốc vì dịch bệnh

(VOH) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, nước này không có ý định ngừng hoặc hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang bùng phát.

Ông Maxim Uvaydov - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga khẳng định, nước Nga không có ý định hạn chế nguồn thực phẩm nhập từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy virus corona có thể lan truyền qua thức ăn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga - ông Maxim Uvaydov (bên phải). Ảnh: Bộ Nông nghiệp Nga

Trước đó, vào ngày 3/2, nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm chủng mới của virus corona, Chính phủ Nga đã ban hành quyết định hạn chế nhập cảnh qua đường hàng không đối với công dân nước ngoài từ lãnh thổ Trung Quốc, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Ngoài ra, vào tối muộn ngày 2/2, Tập đoàn đường sắt Nga cũng ra thông báo sẽ ngừng các chuyến tàu chở khách tới Trung Quốc cho tới khi có chỉ thị mới. Ngày 30/1, Nga cũng đã thông báo đóng biên giới ở vùng Viễn Đông, tiếp giáp với Trung Quốc, đồng thời tạm ngừng cấp visa điện tử cho công dân Trung Quốc.