Nga – Mỹ duy trì đối thoại song phương

VOH - Điện Kremlin xác nhận các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm tái thiết quan hệ song phương sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Trọng tâm của đối thoại là khôi phục các cơ chế liên lạc ngoại giao và kiểm soát căng thẳng giữa hai quốc gia.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ hiện tồn tại nhiều điểm bế tắc, do đó không thể kỳ vọng vào những kết quả nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là quá trình cần thiết và sẽ được triển khai từng bước, mang tính lâu dài.”

Ông Peskov nhấn mạnh, các cơ quan ngoại giao hai nước đang thực hiện đối thoại như một phần trong các thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù có nhiều bất đồng sâu sắc, cả hai bên vẫn xác định đây là giai đoạn bắt đầu lại, cần sự kiên nhẫn và nỗ lực liên tục.

Theo người phát ngôn, mục tiêu trước mắt là tái thiết lập các kênh liên lạc chính thức giữa hai nước để ngăn ngừa hiểu lầm và tránh leo thang căng thẳng không cần thiết. Những bước đi này được xem là cần thiết trong bối cảnh hai cường quốc tiếp tục bất đồng trên nhiều mặt trận, từ an ninh khu vực đến chính sách toàn cầu.

Cùng ngày, Đại sứ mới của Nga tại Mỹ – ông Alexander Darchiev – cũng xác nhận rằng các cuộc đàm phán sắp tới sẽ được chuyển địa điểm từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang thủ đô Moscow. Động thái này được hiểu là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm củng cố vai trò trung tâm của mình trong tiến trình tái lập quan hệ ngoại giao song phương.

Ông Darchiev khẳng định: “Việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn còn rất xa, nhưng việc chuyển hướng các cuộc đàm phán về Moscow thể hiện quyết tâm của Nga trong việc kiểm soát tình hình và giữ vững các kênh đối thoại cần thiết.”

Theo giới phân tích, dù hai bên vẫn duy trì quan điểm cứng rắn trên nhiều vấn đề, đặc biệt là về an ninh, vũ khí hạt nhân và vai trò tại châu Âu, nhưng việc tiếp tục đối thoại đã là tín hiệu tích cực. Trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, sự trao đổi, dù thận trọng, vẫn là nền tảng giúp duy trì ổn định và ngăn chặn khủng hoảng leo thang.

NGa  - My
Người phát ngôn Điện Dmitry Peskov  

Các cuộc đàm phán sắp tới dự kiến sẽ đi sâu vào các vấn đề cụ thể như tái lập hoạt động của các lãnh sự quán bị đóng cửa, khôi phục trao đổi nhân sự ngoại giao, và thiết lập đường dây nóng để xử lý tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, quá trình này sẽ rất “phức tạp” và “khó lường.”

Với sự chuyển dịch không gian đối thoại về Moscow, dư luận kỳ vọng đây sẽ là bước đầu mở ra khả năng khôi phục lòng tin giữa hai cường quốc vốn có ảnh hưởng lớn đến trật tự toàn cầu. Tuy vậy, mọi tiến triển vẫn phụ thuộc vào thiện chí thực sự từ cả hai phía và bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. /.

Bình luận