Từ 30/6, nhiều căn cứ quân sự Mỹ trên khắp châu Âu đã nâng mức cảnh báo về Điều kiện Bảo vệ Lực lượng (FPCON) "Charlie".
Theo ABC News, "Charlie" là mức báo động cao thứ hai, "được áp dụng khi có sự cố xảy ra hoặc nhận được thông tin tình báo về khả năng xảy ra hành động khủng bố hoặc nhắm mục tiêu vào nhân sự hoặc cơ sở quân sự của Mỹ".
Cũng theo hãng tin này, động thái đánh dấu lần đầu tiên trong "ít nhất 10 năm" qua Mỹ nâng cảnh báo lên mức "Charlie". Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ đã nhận được nguồn tin "đáng tin cậy về mối đe dọa".
Trong khi đó, hãng tin CNN hôm 9/7 dẫn các nguồn giấu tên cho biết sở dĩ nhiều căn cứ Mỹ ở châu Âu khi đó được đặt trong tình trạng báo động cao bởi có thông tin tình báo rằng "các tác nhân được Nga hậu thuẫn đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công".
Phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc này và nhấn mạnh thông tin được CNN đưa ra là"vô căn cứ".
Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin của CNN nhưng một phát ngôn viên nói rằng "việc chúng tôi tăng cường cảnh giác không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa đơn lẻ nào".
RT thông tin thêm thời gian gần đây, Nga còn dính cáo buộc đứng sau vụ đốt phá một nhà kho ở London - Anh, vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng IKEA ở Lithuania, vụ tấn công đốt phá nhằm vào một nhà máy sơn của Ba Lan.



