Chờ...

Nga khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên NATO

VOH - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra căng thẳng, quan chức Nga khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên NATO.

Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không được lặp lại những sai lầm trong quá khứ, theo quan điểm của Moscow.

Hồi tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Vấn đề thành viên chưa được thảo luận" trừ khi Kiev đánh bại Moscow trong xung đột. "Chúng ta cần đảm bảo Ukraine thắng thế, đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của liên minh", ông Stoltenberg nói.

Chia sẻ với hãng thông tấn Tass hôm 18/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh: "Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng ông Stoltenberg hiểu điều này".

 

nga
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. - Ảnh: NATO

Quan chức ngoại giao Nga cho rằng, ông Stoltenberg nên hiểu về những gì đã xảy ra sau khi NATO tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào năm 2008 về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập liên minh quân sự. "Điều này đã trở thành nguyên nhân dẫn tới phần lớn cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự, và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn", Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, cho tới nay, liên minh quân sự vẫn từ chối ấn định một thời gian cụ thể, hoặc lộ trình gia nhập cho Ukraine.

Trong gần hai thập kỷ, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các chính sách của NATO nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Nga. Vào tuần trước, ông ám chỉ Moscow có thể ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Kiev rút toàn bộ quân khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, khu vực Kherson và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết giữ vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Cả Kiev và NATO đều bác bỏ lời đề nghị của ông Putin, và cáo buộc đây là "tối hậu thư" không thể chấp nhận được. Song, theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin, tốt hơn là Ukraine nên chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Putin ngay bây giờ. Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng nếu Ukraine không chấp nhận điều kiện hiện tại, họ có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Cuộc khủng hoảng hiện tại đã gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng và kinh tế cho cả hai bên. Việc Ukraine không thể gia nhập NATO được Nga coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Moscow lập luận rằng việc mở rộng NATO về phía đông là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định của Nga.

Từ phía Ukraine, việc gia nhập NATO được coi là mục tiêu chiến lược để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước sự xâm lược của Nga. Kiev mong muốn có được sự bảo đảm an ninh từ liên minh quân sự này để tránh những tình huống xung đột tương tự trong tương lai.

Cộng đồng quốc tế vẫn đang theo dõi tình hình và hy vọng có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Các quốc gia phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế, trong khi Nga kêu gọi các nước này dừng can thiệp vào cuộc xung đột để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình.