Nga tấn công tên lửa và Drone thâu đêm, 23 người bị thương

Rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), thủ đô Kiev của Ukraine đã phải hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa từ phía Nga.

 Cuộc tấn công kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, khiến ít nhất 23 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực trong thành phố.

Theo Hãng tin Reuters, cuộc tấn công thâu đêm đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, đường sắt và gây cháy nhiều tòa nhà, ô tô trên khắp Kiev. Báo động không kích kéo dài liên tục, với nhiều đợt tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 539 drone và 11 tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine, trong đó Kiev là mục tiêu chính.

Một điểm bị drone của Nga không kích ngoài thủ đô Kiev ngày 18.5 - Ảnh REUTERS

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, xác nhận có đến 14 người trong số các nạn nhân bị thương phải nhập viện. Thiệt hại được ghi nhận tại 6 trong số 10 quận của Kiev, nằm ở cả hai bờ sông Dnipro.

Mảnh vỡ rơi từ drone cũng gây cháy nhiều nhà kho, chung cư và xe ô tô ở các khu dân cư lân cận, trong đó có một cơ sở y tế có nhiều cây xanh ở quận Holosiivskyi cũng bị cháy nghiêm trọng.

Công ty đường sắt nhà nước Ukrzaliznytsia của Ukraine, hãng vận tải lớn nhất nước này, cũng xác nhận cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường sắt ở Kiev, dẫn đến chậm trễ và chuyển hướng nhiều chuyến tàu.

Tuy nhiên, Không quân Ukraine cũng thông báo đã bắn hạ được 478 trong số các loại vũ khí không kích mà Nga phóng đi trong đêm. Ngoài Kiev, các cuộc tấn công còn được ghi nhận tại 8 địa phương khác trên toàn quốc, với tổng cộng 9 tên lửa và 63 drone.

Đây là đợt tấn công mới nhất trong chuỗi không kích ngày càng dữ dội của Nga vào Kiev thời gian gần đây – gồm cả một số vụ được đánh giá là tàn khốc nhất kể từ đầu cuộc chiến tại thành phố 3 triệu dân này.

Trước đó, tối 3/7 (giờ địa phương), thành phố Pokrovsk miền đông Ukraine – khu vực bị Nga tập kích liên tục trong nhiều tháng qua – ghi nhận 5 người thiệt mạng do pháo kích của Nga.

Trong bối cảnh chiến sự đang leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm ngày 3/7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt tiến triển nào về việc chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin tiếp tục khẳng định sẽ "giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh."

Đầu tuần này, việc Washington tuyên bố tạm ngừng cung cấp một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine đã khiến Kiev lo ngại về khả năng phòng thủ sẽ suy yếu, giữa lúc không kích và giao tranh trên chiến trường đang gia tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trao đổi với ông Trump vào ngày 4/7 để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

Chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài hơn ba năm, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Dù cả hai bên đều phủ nhận việc cố tình nhắm vào dân thường trong cuộc chiến, nhưng hàng ngàn người ở cả hai bên đã thiệt mạng.

Bình luận