Ngày 27/4 tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong lúc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc.
Ông Abbas Araghchi và ông Vladimir Putin tại Moscow ngày 27/4 - Ảnh: Điện Kremlin
Theo Tasnim và RIA Novosti, tại cuộc gặp này, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ lợi ích của Iran.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông đã nhận được một thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran Seyed Mojtaba Khamenei, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới ông.
Trước cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới: "Tầm quan trọng của cuộc đối thoại này là không thể xem nhẹ, xét tình hình xung quanh Iran và Trung Đông đang diễn biến như hiện nay".
Chuyến đi của ông Araghchi tới Nga diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông làm việc với các nhà trung gian hòa giải Pakistan. Quan hệ ngày càng gần giữa Moscow và Tehran hiện bị Washington theo dõi sát sao.
Hồi tháng 3, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth từng cảnh báo Nga "không nên can dự" vào cuộc xung đột đang leo thang, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Moscow có thể cung cấp tình báo cho Iran về các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.
Dù giới chức Mỹ đánh giá tác động thực tế của việc chia sẻ này hiện chưa lớn, họ vẫn lo ngại sự hỗ trợ từ Nga có thể ảnh hưởng đến tình hình thực địa.
Ông Araghchi cho hay Nga đang hỗ trợ Iran "trên nhiều phương diện khác nhau", nhưng không nêu cụ thể phạm vi hợp tác.
Điện Kremlin cũng đã đưa ra đề xuất lưu trữ lượng uranium được làm giàu của Iran để giảm căng thẳng, song phía Mỹ chưa đồng ý.
Cùng ngày 27/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia đã bàn về đề xuất mới từ Tehran, trong đó Iran muốn mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Theo nguồn tin của Axios và AP, đề xuất này còn bao gồm việc hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân Iran sang thời điểm khác.
Bà Leavitt nhấn mạnh các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn, nhưng những lằn ranh đỏ của ông chủ Nhà Trắng với Iran là rất rõ ràng.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như bác bỏ đề xuất này khi tuyên bố Washington sẽ không bao giờ chấp nhận một cơ chế cho phép Iran tự quyết việc sử dụng tuyến hàng hải quốc tế theo ý muốn của họ.




