Tối 26/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Pakistan để tới Nga, điểm dừng cuối trong chuyến công du đặc biệt bắt đầu từ cuối tuần trước. Chuyến đi nằm trong nỗ lực ngoại giao con thoi của Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel đã kéo dài tròn 2 tháng.
Theo các nguồn tin khu vực, trong thời gian ở Islamabad ngày 26/4, ông Araghchi đã trao đổi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 48 giờ Ngoại trưởng Iran tới Islamabad và làm việc với các quan chức cấp cao Pakistan. Nội dung thảo luận tiếp tục xoay quanh các điều kiện để nối lại đàm phán Mỹ-Iran với vai trò trung gian của Pakistan, nhưng kết quả cụ thể chưa được công bố.
Một số nguồn tin thân Iran cho biết Tehran đã đưa ra khuôn khổ đàm phán gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và các bảo đảm để xung đột không tái diễn tại cả hai mặt trận Iran và Lebanon. Nếu đạt được thỏa thuận ở bước này, các bên sẽ chuyển sang giai đoạn hai với trọng tâm là eo biển Hormuz.
Trong giai đoạn thứ hai, Iran đề xuất xây dựng một khuôn khổ pháp lý mới về phối hợp điều hành eo Hormuz giữa Iran và Oman. Giai đoạn ba, cũng là bước cuối, sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân. Giới chức Iran khẳng định các cuộc thảo luận ở giai đoạn này chỉ được tiến hành sau khi các thỏa thuận trong hai giai đoạn trước được bảo đảm.
Tuy nhiên, chưa có khung thời gian cụ thể cho từng giai đoạn được nêu ra. Các nguồn tin cũng không cho biết đề xuất này đã được chuyển tới phía Mỹ hay chưa.
Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán lần đầu vào ngày 11/4, tức 3 ngày sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Tiến trình này diễn ra tại Islamabad với sự hỗ trợ của Pakistan. Song do khác biệt quan điểm giữa hai bên còn quá lớn, đàm phán chưa tạo được đột phá và bị đình lại cho đến nay.
Theo các nguồn chính thức, tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cùng tổng thể cuộc chiến sẽ là nội dung nghị sự trọng tâm tại cuộc gặp dự kiến diễn ra hôm nay ở Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.




