Ngân hàng Thế giới có Chủ tịch mới

VOH -  Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã bầu ông Ajay Banga làm Chủ tịch định chế tài chính này với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 2/6/2023.

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) năm nay 63 tuổi, người Mỹ gốc Ấn Độ, là Phó Chủ tịch tại General Atlantic.

Trước đó, ông Ajay Banga là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mastercard (2010-2020), một tổ chức toàn cầu với gần 24.000 nhân viên.

Tân Chủ tịch WB, 63 tuổi, được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử cho vị trí này vào cuối tháng Hai vừa qua và là ứng cử viên duy nhất thay thế Chủ tịch sắp mãn nhiệm David Malpass - một nhà kinh tế và cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngân hàng Thế giới có Chủ tịch mới 1
Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã bầu ông Ajay Banga làm Chủ tịch - Ảnh: worldbank.org

Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Phòng Thương mại quốc tế (2020-2022)…

Vào tháng 2/2023, ông Ajay Banga được chính quyền Tổng thống Biden đề cử vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.