Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng phòng thủ để bảo vệ công dân ở chuỗi đảo Nansei phía tây nam, bao gồm cả Miyakojima của Okinawa, nơi dự kiến sẽ xây dựng địa điểm trú ẩn cho người dân.
Kế hoạch này được đưa ra khi thị trưởng của các thành phố ở Okinawa yêu cầu Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno hỗ trợ bằng cách cung cấp kinh phí cho cơ sở hạ tầng trú ẩn.
Vào ngày 24/7, một trong những thị trưởng đã yêu cầu ông Matsuno, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, tài trợ cho việc mở rộng các chức năng của cảng để tiếp nhận các tàu quy mô lớn và xây dựng các bãi đậu xe ngầm có thể dùng làm địa điểm sơ tán khẩn cấp.
Ông Matsuno nói với các phóng viên ở Okinawa: "Bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ làm việc để bảo vệ công dân Nhật Bản một cách hiệu quả hơn".
Theo South China Morning Post, một nghiên cứu mới từ chuyên gia Decker Eveleth thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) cho hay, lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc (PLA) đang triển khai rộng rãi tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 gần Đài Loan.
Ngoài ra, những lữ đoàn tên lửa ở các tỉnh đông nam của Trung Quốc gần Đài Loan đã và đang nâng cấp các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được định nghĩa là những tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu trong phạm vi 1.000 km, theo nghiên cứu trên.
Nghiên cứu của ông Eveleth phần lớn dựa vào hình ảnh vệ tinh có sẵn từ các căn cứ của lực lượng tên lửa.
PLA không cho biết họ dự định sử dụng tên lửa của mình như thế nào, nhưng lực lượng tên lửa đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan trong tháng 8/2022 và cuộc tấn công mô phỏng của nước này nhắm vào Đài Loan vào tháng 4/2023.
DF-17 có thể bay xa từ 1.800 km đến 2.500 km khi được gắn trên thiết bị lượn bội siêu thanh (HGV) của Trung Quốc. HGV có thể bay nhanh hơn 5 lần vận tốc âm thanh khi mang tên lửa và khó bị radar phát hiện.



