Một quan chức của Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho AFP biết tên lửa H3, được JAXA quảng cáo là linh hoạt và tiết kiệm chi phí, "đã vào quỹ đạo".
Trong chương trình phát sóng trực tiếp, các nhà khoa học đã vỗ tay và ôm nhau tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima khi H3 phóng thành công.
Tên lửa H3 mang theo hai vệ tinh nhỏ, trong đó có một vệ tinh siêu nhỏ được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn thảm họa bằng cách chụp ảnh và quay phim.
Vệ tinh còn lại được trang bị cảm biến phát hiện tia hồng ngoại nhằm phát hiện điều kiện hoạt động của các nhà máy trên mặt đất.

Đây là nỗ lực thứ hai của Nhật Bản để đưa tên lửa H3 lên quỹ đạo. Trong vụ phóng đầu tiên diễn ra tháng 3/2023, chế độ tự hủy đã được kích hoạt sau ít phút tên lửa được phóng đi vì động cơ giai đoạn 2 của tên lửa hoạt động không như tính toán.
Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và nhà thầu chính Mitsubishi Heavy Industries đã thiết kế H3 để thay thế H-IIA hoạt động được hai thập kỷ.
H3 có chi phí chế tạo thấp hơn và khả năng tải trọng lớn, do đó được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản thu hút khách hàng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ trong tương lai.
H3 dài 63 mét, tải trọng 6,5 tấn và chi phí mỗi lần phóng là khoảng 5 tỷ yen (33 triệu USD). Để so sánh, H-IIA tiêu tốn khoảng 10 tỷ yen cho mỗi lần phóng.
Theo AFP, Nhật Bản có kế hoạch phóng khoảng 20 vệ tinh và tàu thăm dò bằng tên lửa H3 vào năm 2030. H3 dự kiến sẽ cung cấp một tàu thám hiểm Mặt trăng cho dự án LUPEX chung giữa Nhật Bản và Ấn Độ vào năm 2025, cũng như chở hàng cho chương trình thám hiểm Mặt trăng Artemis do Mỹ dẫn đầu vào năm 2025.
Tên lửa H3 được phát triển cho các vụ phóng thương mại thường xuyên với hiệu quả chi phí và độ tin cậy tốt hơn. Tên lửa này đã được coi là đối thủ cạnh tranh tiềm năng với tên lửa Falcon 9 của công ty Space X (Mỹ).