Nổ tại khu chợ đêm ở Philippines khiến 70 người thương vong

(VOH) - Tin từ phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines cho hay, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong một vụ nổ ở khu chợ đêm tại thành phố Davao, quê hương của Tổng thống Philippines vào khoảng 10 giờ tối ngày 02/9 giờ địa phương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ nổ (Ảnh: EPA)

Khi vụ nổ xảy ra, Tổng thống Rodrigo Duterte đang ở thành phố Davao và ông đã đến hiện trường sau vụ nổ.

Phía cảnh sát vẫn đang xác nhận con số thương vong cụ thể, nhưng những người dân ở gần đó cho biết họ nhìn thấy 10 thi thể tại nơi xảy ra nổ.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Được biết, ông Duterte trước khi lên làm tổng thống đã từng có thời gian dài giữ chức thị trưởng thành phố Davao và có được nhiều thành tích được người dân ghi nhận.

Con trai ông, Paolo Duterte, hiện là Phó Thị trưởng thành phố Davao cho hay, trong số 10 người thiệt mạng có 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ. Ông cho biết nhà chức trách đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ nổ.