Nữ văn sĩ Brigitte Giraud (56 tuổi) với cuốn Vivre vite (tạm dịch: Sống vội) đã nhận được giải thưởng văn học có tuổi đời 120 tuổi ở Pháp.
Nữ văn sĩ nhận giải thưởng này gần đây nhất là năm 2016, với tác phẩm Chanson douce (nhan đề tiếng Việt theo Nhã Nam: Người lạ trong nhà) của nữ nhà văn gốc Marocco Leila Slimani.
Theo Đài Franceinfo, nhà văn Brigitte Giraud là người gốc Algeria, đã viết hàng chục cuốn sách, tiểu thuyết, tiểu luận và truyện ngắn.
Bà viết cuốn Vivre vite để tỏ lòng kính trọng đối với người chồng thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy hơn 20 năm trước, để lại cho bà một đứa con trai nhỏ và hợp đồng mua nhà mới ký.
Giải thưởng văn học Prix Goncourt được lập vào năm 1903. Trong số những tên tuổi ấn tượng từng đoạt giải thưởng danh giá này có Herve Le Tellier, Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras và Michel Houellebecq...
Thường lệ, Giải thưởng văn học Goncourt công bố chủ nhân hằng năm vào tháng 11. Năm ngoái, sau vụ lùm xùm không đáng có, Viện hàn lâm Goncourt đã thông báo siết chặt quy trình đánh giá các tác phẩm dự thi. Viện hàn lâm Goncourt đã ra quy định mới nêu rõ "không xem xét" các tác phẩm của các tác giả có mối quan hệ thân thiết với thành viên trong hội đồng giám khảo". Các thành viên hội đồng giám khảo không được viết những bài bình luận về các tác phẩm trong cuộc tuyển chọn.


