Ông Trump cảnh báo Iran sẽ hứng đòn tấn công “rất dữ dội”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố nước này có thể bị tấn công dữ dội vào những mục tiêu chưa từng bị nhắm tới.

​Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công dữ dội. Ông tuyên bố đang xem xét đánh vào những mục tiêu "chưa từng bị nhắm tới".

Ông Trump cảnh báo Iran sẽ hứng đòn tấn công “rất dữ dội” – Hình 1

Tàu sân bay USS George H. W. Bush trên Đại Tây Dương tháng 10/2025 - Ảnh: US Navy

Trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh: "Iran sẽ bị tấn công rất dữ dội". Ông viết rằng mình đang cân nhắc nghiêm túc việc phá hủy hoàn toàn một số địa điểm và hạ sát một số cá nhân vì những hành vi mà ông cho là xấu của Iran, đồng thời khẳng định các mục tiêu này trước đây chưa từng bị nhắm đến.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước láng giềng Trung Đông và cam kết không tiếp tục tập kích họ.

Theo ông Trump, lời hứa đó chỉ được đưa ra vì Mỹ và Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công.

"Iran không còn là kẻ bắt nạt, mà là kẻ thua cuộc tại Trung Đông. Iran sẽ như vậy trong nhiều thập kỷ nữa, tới khi họ đầu hàng hoặc nhiều khả năng hơn là sụp đổ hoàn toàn", ông Trump tuyên bố.

Cùng ngày, Fox News đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay George H. W. Bush dự kiến sớm được triển khai tới phía đông Địa Trung Hải, song thời điểm cụ thể chưa được xác định. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ hiện diện tại Trung Đông.

Hải quân Mỹ ngày 5/3 cho biết USS George H. W. Bush cùng không đoàn và các tàu hộ tống đã hoàn tất đợt huấn luyện tổng hợp bắt buộc trước khi được chứng nhận đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia.

Dữ liệu từ hải quân Mỹ cho thấy tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở Biển Đỏ, còn nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hiện diện tại Biển Arab và trực tiếp tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Trung Đông rơi vào vòng xoáy giao tranh kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2.

Sau đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại một số quốc gia Arab.

Ngày 5/3, Mỹ thông báo đã đánh trúng hơn 2.000 mục tiêu tại Iran, trong khi Israel tuyên bố phóng hơn 4.000 quả bom và tên lửa dẫn đường vào lãnh thổ nước này kể từ 28/2. Đến 6/3, Iran cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho hơn 3.600 cơ sở dân sự.

Xung đột đến nay khiến khoảng 1.500 người ở các bên thiệt mạng.

Bình luận