Ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tương lai “sẽ còn tồi tệ hơn” nếu Iran không nhanh chóng quay lại bàn đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 27/1 - Ảnh: AFP
Trên mạng xã hội, ông Trump bày tỏ hy vọng Iran sẽ chấp nhận thương lượng để đạt được một thỏa thuận “công bằng, hợp lý và không có vũ khí hạt nhân”, đồng thời nhấn mạnh thời gian không còn nhiều.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại Chiến dịch Midnight Hammer từng gây thiệt hại nặng nề cho Iran, cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp theo có thể nghiêm trọng hơn nếu Tehran tiếp tục từ chối đàm phán.
Cùng ngày, Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, song khẳng định sẽ tự vệ nếu bị khiêu khích.
Theo phái bộ này, Iran sẽ đáp trả “theo cách thức chưa từng có” trong trường hợp bị dồn ép hoặc tấn công.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia đàm phán dưới sức ép quân sự.
Ông cho rằng ngoại giao thông qua các biện pháp đe dọa là không hiệu quả, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt các tuyên bố gây sức ép và những yêu sách quá mức nếu muốn nối lại đối thoại.
Trước đó, ngày 27/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực Trung Đông và bày tỏ hy vọng Iran sẽ chấp nhận thỏa thuận.
Trong bối cảnh này, Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận sẵn sàng kéo dài nhiều ngày nhằm nâng cao khả năng phản ứng linh hoạt.
Theo CENTCOM, Mỹ sẽ phối hợp tập trận với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Bahrain, tập trung vào các kịch bản phòng thủ, bao gồm đối phó với máy bay không người lái – mối đe dọa tiềm tàng trong trường hợp xảy ra xung đột với Iran.




