Iran cảnh báo bất ổn, kêu gọi bảo đảm hòa bình khu vực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo mọi hành động gây sức ép nhằm vào Tehran có thể làm gia tăng bất ổn khu vực, kêu gọi các nước Hồi giáo tăng cường phối hợp.

Ngày 27/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định các hành động và tuyên bố gây sức ép nhằm vào Iran có thể phương hại nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Iran cảnh báo bất ổn, kêu gọi bảo đảm hòa bình khu vực – Hình 1

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: IRNA/TTXVN

Tehran sẵn sàng tham gia các tiến trình thúc đẩy hòa bình và ngăn ngừa xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của đất nước cũng như người dân Iran.

Thông điệp trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pezeshkian và Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực Tây Á.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cho rằng mọi động thái nhằm vào Iran đều có thể làm gia tăng bất ổn khu vực, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường phối hợp để bảo đảm an ninh, ổn định và phát triển chung.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud khẳng định Riyadh coi mọi hành động leo thang căng thẳng nhằm vào Iran là “không thể chấp nhận được” và sẵn sàng hợp tác với Tehran cùng các nước trong khu vực để bảo đảm hòa bình, an ninh lâu dài.

Saudi Arabia cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Fars dẫn lời Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận việc các quốc gia cho phép sử dụng không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hiện diện tại Trung Đông, làm gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff vẫn được duy trì thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ.

Bình luận