Tuyên bố trên mở ra một tia hy vọng mới cho tiến trình hòa bình giữa Kiev và Moskva sau nhiều năm chiến sự căng thẳng.
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức, ít nhất là đối với các mục tiêu dân sự.”
Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào dịp lễ Phục sinh, dù các cuộc giao tranh hiện vẫn đang diễn ra trở lại trên nhiều mặt trận.
Song song với động thái từ Ukraine, các quan chức cấp cao như Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Ukraine hiện đang có mặt tại London để thảo luận với các đồng minh phương Tây về giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột.
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp khẳng định quan điểm của châu Âu: Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
“Toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nguyện vọng hướng châu Âu là những điều không thể thương lượng.”
Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cùng ngày 23/4 nêu rõ nước này sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng.
Phó thủ tướng Svyrydenko nhấn mạnh nhân dân nước này sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột “bị đóng băng được ngụy trang dưới vỏ bọc hòa bình”.
Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi một máy bay không người lái của Nga đâm vào một chiếc xe buýt chở công nhân ở thành phố Marhanets (Ukraine), khiến 9 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Tuyên bố này dường như nhằm phản bác đề xuất của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người cho rằng cả Nga và Ukraine sẽ phải “nhượng bộ lãnh thổ” để đạt được thỏa thuận hòa bình. Đề xuất của ông Vance gây tranh cãi mạnh mẽ tại châu Âu.
Phản ứng trước quan điểm của Mỹ, chính phủ Anh nhấn mạnh: “Tương lai của Ukraine phải do chính họ quyết định. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Ukraine.”
Cùng ngày 23/4, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định tương lai của Ukraine phải do chính người Ukraine quyết định.
“Cuối cùng, tương lai của Ukraine phải do chính họ quyết định. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa Ukraine”, người phát ngôn này nhấn mạnh.
Trong khi đó Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ các quốc gia châu Âu cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đều phải bao gồm “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.



