Chờ...

Pakistan bắt kẻ tung tin sai lệch gây bạo loạn tại Anh: Khi tin giả biến thành thảm họa

VOH - Farhan Asif, một công dân Pakistan, bị đưa ra tòa tại Lahore với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, gây kích động bạo loạn chống nhập cư tại Anh.

Asif bị buộc tội đã đăng tải bài viết giả mạo trên trang web Channel3Now, khẳng định sai sự thật rằng một người Hồi giáo đang xin tị nạn tại Anh là thủ phạm trong vụ tấn công bằng dao ở Southport vào cuối tháng Bảy.

Bài viết sai lệch này, đăng chỉ vài giờ sau vụ tấn công, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và bị trích dẫn rộng rãi, châm ngòi cho một làn sóng bạo loạn tại hơn 10 thị trấn và thành phố ở Anh.

Bao loan
Cảnh sát và người biểu tình xung đột tại London, Anh ngày 31/7/2024 - Ảnh: Reuters

Những cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, khách sạn nơi người xin tị nạn trú ngụ, và cả lực lượng cảnh sát, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Giới chức Anh đã cảnh báo rằng thông tin sai lệch lan truyền trên mạng đã đẩy mạnh làn sóng bạo loạn, gây tổn thất nặng nề về tài sản và đe dọa an ninh cộng đồng. Họ khẳng định rằng, thủ phạm của vụ tấn công là Axel Rudakubana, một người sinh ra ở Anh với cha mẹ đến từ Rwanda, không liên quan đến tôn giáo hay nhập cư.

Theo Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan, Farhan Asif, 31 tuổi, là một kỹ sư phần mềm và không có bằng cấp về báo chí. Anh ta điều hành trang web Channel3Now, và động cơ chính đằng sau việc đăng tin giả là để thu hút lượt xem và kiếm tiền từ quảng cáo thông qua nội dung giật gân. Asif đã bị cáo buộc tội khủng bố mạng và hiện đang bị tạm giam.

Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của tin giả và thông tin sai lệch trên mạng, khi nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong đời thực. Các chuyên gia cảnh báo rằng, cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát và xử lý những hành vi phát tán thông tin sai lệch, nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh xã hội.