“Pakistan đã thực hiện thành công việc huấn luyện phóng vào ban đêm tên lửa Ghaznavi có khả năng vận chuyển nhiều loại đầu đạn,” Thiếu tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang, cho biết trên Twitter.
Ảnh minh họa
Các tên lửa có thể mang đầu đạn đi xa đến 290 km.
Cuộc diễn tập được tiến hành khi mâu thuẫn giữa Pakistan và Ấn Độ gia tăng, sau khi Ấn Độ thu hồi quyền tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir, nguyên nhân của đa số các vụ xung đột giữa hai quốc gia.
Pakistan ngay sau đó đã phản ứng dữ dội với quyết định của Ấn Độ, cắt đứt liên kết giao thông và thương mại và trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Pakistan.
Các nhà chính trị của Kashmir cảnh báo hành động này sẽ gây ra bất ổn lan rộng.