Theo dữ liệu Bộ Tư pháp Pháp công bố ngày 31/5, tính đến ngày 1/5 năm nay, nước này đang giam giữ 83.681 tù nhân trong khi tổng sức chứa thiết kế chỉ là 62.570 chỗ, tương đương mức lấp đầy lên tới 133,7%.
Con số này cho thấy trong vòng một năm qua, số lượng tù nhân tại Pháp đã tăng thêm khoảng 6.000 người, buộc 23 trong tổng số 186 cơ sở giam giữ phải hoạt động gấp đôi công suất.
Tình trạng này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về điều kiện sống trong tù, an toàn cho các quản giáo và nguy cơ bạo lực trong các trại giam.
Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin gọi cuộc khủng hoảng hiện tại là "không thể chấp nhận được", đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng hệ thống giam giữ bằng cách xây dựng thêm các nhà tù mới.
Trong số đó có một cơ sở an ninh cao dự kiến đặt tại Guiana thuộc Pháp – lãnh thổ hải ngoại ở Nam Mỹ – chuyên dành cho những tội phạm cực kỳ nguy hiểm như các trùm buôn ma túy.
Ông Darmanin cũng cảnh báo rằng tình trạng quá tải hiện nay đang gây tổn hại "cho tất cả mọi người", khi tù nhân phải chịu đựng điều kiện sống tồi tệ, trong khi các quản giáo thường xuyên đối mặt với nguy cơ bạo lực và mất an ninh.

Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, hàng loạt cuộc tấn công bí ẩn nhằm vào các nhà tù đã khiến chính quyền phải tăng cường an ninh, bao gồm vụ tấn công bằng súng tự động và đốt xe tại lối vào một trại giam.
Cùng với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau, ông Darmanin cam kết siết chặt cuộc chiến chống ma túy, đồng thời cho biết các đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm nhất sẽ bị giam giữ tại các nhà tù an ninh cao trong thời gian tới.
Theo báo cáo năm 2024 của Hội đồng châu Âu, Pháp hiện là quốc gia có tỷ lệ quá tải nhà tù cao thứ ba tại châu Âu, chỉ đứng sau Síp và Romania.
Nhà chức trách Pháp đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tìm giải pháp dài hạn nhằm giải quyết tình trạng quá tải hệ thống giam giữ.