Vùng này hiện đang chịu áp lực lớn từ các đợt không kích, pháo kích và các phương tiện không người lái của quân đội Nga.
Theo Hãng tin Ukrinform, chỉ trong tuần qua, hơn 500 cư dân địa phương đã phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn. Vùng Sumy, nằm ở đông bắc Ukraine, tiếp giáp với ba vùng biên giới của Nga là Kursk, Belgorod và Bryansk.
Ông Oleg Hrygorov, lãnh đạo Cục Quản lý quân sự vùng Sumy, cảnh báo người dân không nên chần chừ trong việc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Cùng ngày, các cuộc không kích của Nga đã đánh trúng nhiều cơ sở nông nghiệp tại huyện Romensky và Trostyanets, khiến hàng trăm vật nuôi thiệt mạng và một tài xế xe tải chở ngũ cốc tử vong.
Chỉ trong vòng 24 giờ từ sáng 30 đến sáng 31/5, phía Ukraine cáo buộc Nga thực hiện hơn 160 cuộc pháo kích nhằm vào Sumy, khiến ít nhất 4 người bị thương và 2 người thiệt mạng.
Cảnh báo không kích được phát liên tục trong gần 12 giờ, theo cơ quan chức năng địa phương.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ viện trợ tại Sumy bằng tên lửa Iskander.
Ngoài ra, Nga cũng cho biết đã phá hủy nhiều kho vũ khí, xưởng sản xuất UAV tấn công, và các điểm tập kết quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga không công bố thông tin thương vong cụ thể.
Tình hình chiến sự tại vùng biên phía đông bắc Ukraine, bao gồm cả Sumy, đang trở nên ngày càng phức tạp với các đợt giao tranh dữ dội. Giới quan sát lo ngại rằng chiến dịch tấn công mới của Nga có thể đang mở rộng sang nhiều khu vực dân cư sát biên giới.