Quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

(VOH) – Lực lượng người Kurd tại Syria cho biết các nhóm binh lính Mỹ bắt đầu rút khỏi khu vực dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ tại miền đông bắc Syria sẽ di chuyển và dọn đường cho khả năng có một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Một hành động nhìn về cơ bản là sự tách khỏi hoạt động chung với tổ chức người Kurd trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Lực lượng Dân chủ Syria cho biết thêm việc rút quân này diễn ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào khu vực mà người Kurd nắm giữ tại miền đông bắc Syria.

Thông cáo của lực lượng này cảnh báo hành động lấn sân này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một đòn giáng mạnh vào cuộc chiến chống lại phiến quân IS.

Hãng thông tấn người Kurd Hawar và Cơ quan quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng cho biết quân đội Mỹ đang sơ tán các vị trí gần thị trấn Ras al-Ayn và Tal Abyad hôm thứ Hai.