Chờ...

Quỹ Nobel hủy lời mời Nga, Belarus, Iran trao giải thường niên

VOH - Ngày 2/9, Quỹ Nobel cho biết, họ sẽ không mời các đại sứ của Nga, Belarus và Iran tham dự lễ trao giải Nobel ở Stockholm năm nay, đảo ngược quyết định trước đó.

Năm ngoái, tổ chức này đã loại các đại sứ của Nga và đồng minh Belarus vì cuộc tấn công quân sự Ukraine của  Moscow.

Quỹ Nobel
Người đi bộ và du khách đứng trước Bảo tàng Giải thưởng Nobel ở Stortorget ở khu phố cổ Stockholm, Thụy Điển - Ảnh: REUTERS

Quỹ Nobel hôm 31/8 cho biết, họ sẽ mời đại sứ hai quốc gia trên và đại sứ Iran tới dự lễ trao giải năm nay vào tháng 12, đồng thời bình luận rằng, tổ chức này mời cả những người không chia sẻ các giá trị của giải Nobel.

Cơ quan này khẳng định quyết định của mình nhằm cải thiện đối thoại và dân chủ.

Ông Vidar Helgesen - giám đốc điều hành Quỹ Nobel - cho biết: "Thế giới ngày càng bị phân chia thành nhiều khu vực và những cuộc đối thoại giữa những người có quan điểm khác nhau đang giảm bớt. Để chống lại xu hướng này, chúng tôi mở rộng lời mời tôn vinh và hiểu rõ giải thưởng Nobel cũng như tầm quan trọng của khoa học tự do, văn hóa tự do và xã hội tự do, hòa bình".

Thông báo đó đã khiến lãnh đạo một số đảng chính trị Thụy Điển tuyên bố sẽ tẩy chay các buổi lễ trao giải.

Ngày 1/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên Facebook kêu gọi Quỹ Nobel nên hỗ trợ các nỗ lực cô lập Nga và Belarus vì "hàng triệu người Ukraine phải gánh chịu một cuộc chiến tranh vô cớ", trong khi Nga không bị trừng phạt.

Quỹ Nobel sau đó cho biết: “Chúng tôi nhận thấy những phản ứng mạnh mẽ ở Thụy Điển. Do đó, chúng tôi chọn lặp lại ngoại lệ năm ngoái – tức là không mời đại sứ Nga, Belarus và Iran tới dự lễ trao giải Nobel ở Stockholm”.

Những người đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học và kinh tế - sẽ được công bố vào đầu tháng 10 và năm trong số sáu giải Nobel được trao tại Stockholm. Riêng giải Nobel Hòa bình được trao ở Oslo.