Quyền tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc “lạm quyền” khi quyết định bổ nhiệm thẩm phán

HÀN QUỐC - Ngày 31/12, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok gây tranh cãi khi bổ nhiệm hai thẩm phán mới vào Tòa án Hiến pháp, động thái mà ông cho là nhằm đáp ứng một phần yêu cầu của phe đối lập.

Quyết định này đã dẫn đến chỉ trích mạnh mẽ từ cả các đảng đối lập và các quan chức trong chính phủ.

Ông Choi bổ nhiệm thẩm phán Jeong Gye-seon và Cho Han-chang, những người lần lượt được Đảng Dân chủ (DP) và Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) giới thiệu. Tuy nhiên, quyền Tổng thống đã quyết định hoãn bổ nhiệm thẩm phán Ma Eun-hyuk, người do phe đối lập đề xuất cho đến khi các đảng đạt được thỏa thuận.

Động thái này đã khiến ông Choi bị chỉ trích là vượt quá quyền hạn và thiếu kiềm chế trong khi thực hiện nhiệm vụ.

pyh2025010103980001300p4-17356947772801761603061
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đang rơi vào "thế khó" sau quyết định bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Ngày 27/12, Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát luận tội ông Han Duck-soo vì không thực hiện bổ nhiệm các thẩm phán và các vấn đề khác liên quan đến vụ thiết quân luật.

Phe đối lập yêu cầu bổ sung ba thẩm phán nhằm thúc đẩy các phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, trong khi quyền Tổng thống chỉ đồng ý bổ nhiệm hai thẩm phán.

Hơn nữa, quyết định bổ nhiệm thẩm phán khiến một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Yoon, bao gồm Chánh văn phòng Chung Jin-suk và Cố vấn An ninh quốc gia Shin Won-sik, phải đề nghị từ chức để phản đối quyền Tổng thống Choi.

Ngày 1/1, Giám đốc Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với cán bộ cấp cao (CIO) Oh Dong-woon cho biết cơ quan này sẽ thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến vụ thiết quân luật, sau khi ông Yoon ba lần phớt lờ lệnh triệu tập.

Bình luận