Rơi trực thăng quân sự tại Đài Loan, 8 người thiệt mạng

(VOH) - Theo SCMP, vụ tai nạn xảy ra sáng nay, 2/1, ở huyện miền núi Wulai, phía Bắc Đài Loan, khi chiếc trực thăng UH-60M chở 13 quân nhân gặp sự cố.

Chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk, thuộc Đội Cứu hộ của Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan, cất cánh từ căn cứ Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc lúc 7g54 ngày 2/1 (giờ địa phương), theo trang Focus Taiwan News Channel.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SCMP

Đến khoảng 8g07, trực thăng biến mất khỏi màn hình radar rồi "hạ cánh khẩn cấp" và đâm xuống núi ở khu Ô Lai thuộc thành phố Tân Bắc, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong một thông báo.

Hãng tin Anh Reuters cho biết các nhân viên cứu hộ đã xác nhận có 8 người thiệt mạng trong vụ việc này.

Theo Taiwan News, tướng Shen Yi Ming, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đài Loan nằm trong số 8 người thiệt mạng trong vụ trực thăng Black Hawk gặp nạn hôm 2/1. Thông tin này vừa được người đứng đầu Không quân Đài Loan - tướng Hsiung Hou-chi xác nhận.

rơit rực thăng quân sự, Đài Loan

 Ông Shen Yi-ming. Ảnh: SCMP

Hai sĩ quan cấp cao khác còn mất tích là tướng Yu Chin Wen, phó tư lệnh cục chiến tranh chính trị và tướng Hung Hung Chin, phó tổng tham mưu trưởng phụ trách tình báo, thuộc văn phòng cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Trong cuộc họp báo ngắn lúc 11g00 sáng nay, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã xác định vị trí chiếc trực thăng gặp nạn và điều 80 nhân viên cứu hộ đến hiện trường.

Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc lô UH-60M Black Hawks mà Đài Loan mua từ Mỹ hồi năm 2010.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.