Cụ thể, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) trong tháng 8/2023 là 49,7. Chỉ số dưới 50 nghĩa là đang đi xuống. Tuy nhiên, con số này có cải thiện so với 49,3 của tháng 7.

Tín hiệu trên được cho là tiếp tục tạo áp lực cho những nhà hoạch định chính sách, trong bối cảnh nhiều khó khăn bủa vây, như xuất khẩu giảm, sức mua của thị trường thấp và bất động sản ảm đạm.
Ông Louise Loo, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics cho biết: “Còn quá sớm để nói chi tiết về con số này, nhưng nó đang phà hơi nóng vào các mục tiêu đặt ra trong quý 3 và quý 4 năm nay. Có thể thời gian tới, Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra một số gói kích cầu.”
Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc thông báo cắt giảm một nửa thuế giao dịch chứng khoán. Đây là lần đầu tiên 1 động thái như vậy được đưa ra từ năm 2008, nhằm thúc đẩy đầu tư.
Một số nguồn tin cho rằng, những hỗ trợ trong lĩnh vực bất động sản sẽ sớm được công bố, như giảm lãi suất trong các món nợ thế chấp. Dự kiến các ngân hàng nhà nước sẽ sớm đưa ra thông báo cụ thể.
Nhiều chuyên gia nhận định, nếu trong những tháng cuối năm, xuất khẩu, tiêu dùng cá nhân và bất động sản không được cải thiện, hàng hóa vẫn dư thừa và ứ đọng, thì chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc giảm là điều không tránh khỏi. Mục tiêu tăng trưởng GDP 2023 là 5%, sẽ ngày càng khó thành hiện thực.