Sập giếng ở đền thờ Ấn Độ, hàng chục người thương vong

(VOH) – Mái giếng bậc thang tại một đền thờ tại bang Madhya Pradesh của Ấn Độ sập xuống hôm 30/3, con số nạn nhân vụ tai nạn hiện lên đến 35 người.

Ngày 31/3, một quan chức cấp cao của chính quyền bang Madhya Pradesh của Ấn Độ cho biết tai nạn đã xảy ra khi những người mộ đạo tụ tập tại đền Beleshwar Mahadev Jhulelal ở Indore, thành phố thuộc bang Madhya Pradesh, để kỷ niệm lễ Ram Navami của đạo Hindu vào ngày 30/3.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố này có thể do lượng người tập trung quá đông tại mặt giếng, dẫn tới quá tải.  

Sập giếng ở đền thờ Ấn Độ, hàng chục người thương vong 1
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường giếng sập ở Ấn Độ - Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin ban đầu ước tính 25 người đã rơi xuống giếng, ít nhất 12 người thiệt mạng. Con số này đến 31/3 đã tăng lên 35 người, trong khi có 16 người bị thương.

Ít nhất 75 binh sỹ và nhân viên cứu hộ đã tham gia dọn dẹp các mảnh vỡ, sử dụng dây cáp và thang để kéo người bị rơi xuống giếng.

Ram Navami là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu.

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên. Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng cứu hộ.