Chờ...

Séc kêu gọi người dân không đến Iran

VOH - Bộ ngoại giao Séc vừa kêu gọi công dân của mình không đến Iran, còn những người đang cư trú ở đó thì rời khỏi nước này.

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Séc được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin, bao gồm báo cáo tình báo Mỹ cho rằng một cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Israel có thể sắp xảy ra và điều này có thể gây ra những phản ứng tiếp theo từ nhà nước Do Thái.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel yêu cầu các nhân viên Mỹ và thành viên gia đình của họ sẽ không được phép đi ra ngoài miền trung Israel, Jerusalem và Beersheba cho đến khi có thông báo mới.

SEC 16
Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky - Ảnh: Novinky.cz

Theo Bộ Ngoại giao Séc, một số lượng đáng kể các trường hợp công dân của các quốc gia thành viên EU bị giam giữ, điều tra hoặc thậm chí bị truy tố ở Iran trên cơ sở những nghi ngờ hoặc cáo buộc được xây dựng một cách giả tạo.

Nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự tiếp theo vẫn rất lớn và cũng áp dụng cho công dân Cộng hòa Séc.

Bộ Ngoại giao Séc khuyến nghị công dân của mình tránh những nơi tập trung nhiều người và không quay video các cuộc biểu tình, các thành viên của lực lượng an ninh hoặc các tòa nhà chính phủ.

Đầu tháng này, Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, giết chết 2 tướng và 5 sĩ quan khác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Iran từ lâu ủng hộ phong trào khủng bố Hamas của người Palestine, phong trào mà Israel đang tiến hành một chiến dịch chống lại phong trào này ở Dải Gaza.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua (12/4) cho biết, lực lượng quân đội Mỹ đã thực hiện những thay đổi để đảm bảo cho việc chuẩn bị trước cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và lực lượng ủy nhiệm, cũng như khả năng tự vệ của Israel.

Ông John Kirby cho biết thêm, mối đe dọa từ Iran là có thật và đang được xem xét nghiêm túc, nhưng từ chối xác nhận thông tin cuộc tấn công của Iran là “sắp xảy ra”.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đang chuyển thêm khí tài quân sự tới Trung Đông để đảm bảo sự bảo vệ của lực lượng Mỹ trong khu vực và tăng cường nỗ lực răn đe.