Chờ...

Số người chết do bão Freddy ở Malawi tăng lên 360

(VOH) – Theo con số thống kê công bố tối 17/3, hơn 500.000 người bị ảnh hưởng do bão Freddy tại Malawi và ít nhất 360 người đã thiệt mạng.

Cơn bão ập đến đúng thời điểm Malawi đang trong đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất. Bên cạnh hàng trăm người thiệt mạng, cơn bão cũng khiến 700 người khác bị thương tại Malawi.

Chính phủ Malawi cho biết hơn 183.000 người phải sơ tán, đồng thời kêu gọi viện trợ toàn cầu để giải quyết các nhu cầu nhân đạo.

Hơn 300 cơ sở trú ẩn khẩn cấp đã được lập ra cho những người sống sót, trong khi quân đội và cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các thi thể.

Số người chết do bão Freddy ở Malawi tăng lên 360 1
Bão Freddy gây mưa lớn, làm ngập lụt, lở đất và sập nhà cửa ở nhiều nơi - Ảnh: Reuters

Trung tá Dickens Kamisa thuộc Lực lượng Phòng vệ Malawi, làm việc tại thành phố Blantyre cho biết: “Chúng tôi đã xác định được khoảng 8 khu vực chắc chắn có người bị chôn vùi ở đó. Thách thức hiện nay là khu vực này rất lầy, lực lượng cứu hộ phải sử dụng thêm nhiều xẻng và cuốc để tìm kiếm các nạn nhân”.

Để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, nhiều máy bay và tàu thuyền nước ngoài đang được điều động tới Malawi.

Theo nguồn tin của cảnh sát Malawi, các tàu cứu hộ đầu tiên sẽ sớm từ Zambia và Thụy Sĩ đến Malawi, trong khi Mỹ và Nam Phi cũng đang lên kế hoạch cử máy bay và thuyền viện trợ tới đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão.

Freddy là một trong những cơn bão dài nhất và gây ra thiệt hại nặng nề nhất từng được ghi nhận ở châu Phi trong những năm gần đây.

Theo Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu Malawi, tuy cơn bão Freddy đã đi qua, một số khu vực tại nước này dự kiến vẫn phải chịu tình trạng mưa lớn, có khả năng gây ra lũ lụt.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn trong bối cảnh các đại dương hấp thụ phần lớn nhiệt từ phát thải khí CO2 và khi nước biển ấm bốc hơi, nhiệt năng truyền vào bầu khí quyển.