Reuters đưa tin, trích dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này, ít nhất 182 người đã thiệt mạng và 727 người bị thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, trong các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban hôm 23/9.
Những con số này cao hơn số người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương vào tuần trước khi máy nhắn tin và máy bộ đàm phát nổ bên trong Liban. Vụ việc được cho là do Israel thực hiện nhằm vào các chiến binh Hezbollah.
Người dân miền Nam Liban đã bắt đầu chạy trốn về phía Bắc trong làn sóng di tản mới khi máy bay chiến đấu Israel không kích nhiều vùng rộng lớn ở phía Nam đất nước.
Các con đường dẫn ra khỏi miền Nam Liban bị tắc nghẽn vì người dân chạy trốn khỏi cuộc ném bom của Israel. Các khu vực được coi là vùng an toàn cho người di tản kể từ năm ngoái giờ đây đã nằm trong tầm ngắm của quân đội Israel.
“Các cuộc không kích đã đến chỗ chúng tôi ở vùng ngoại ô. Có một cuộc không kích chỉ cách trung tâm di dời 100 mét, có 3 cuộc không kích”, Bilal Kashmar, một điều phối viên tại một trung tâm di dời ở thành phố Tyre phía nam, cho biết.
Ông đã chiếu một đoạn video về một cột khói bốc lên ngay bên kia đường từ nơi trú ẩn có hàng trăm gia đình.
Tyre đã tiếp nhận hàng ngàn cá nhân phải di dời do giao tranh, vì thành phố này phần lớn đã được bảo vệ khỏi các cuộc không kích cho đến nay. Trước cuộc giao tranh hôm 23/9, hơn 110.000 người đã phải di dời khỏi miền nam Liban.
“Các cuộc không kích không dừng lại. Người dân đang sợ hãi”, Hassan Dabouk, người đứng đầu Liên minh các thành phố Tyre, cho biết.
Thủ tướng lâm thời của Liban gọi làn sóng không kích của Israel là "một cuộc diệt chủng theo mọi nghĩa của từ này".
Ông Najib Mikati đưa ra những bình luận này khi bắt đầu cuộc họp nội các tại Beirut vào thứ Hai, trong đó ông cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm mục đích phá hủy các thị trấn và làng mạc của Liban, theo thông tin cập nhật từ hãng thông tấn AP.
Ông cho biết, chính phủ Liban đang kêu gọi Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới "ngăn chặn hành động xâm lược".
Theo các dòng tin tức nóng hổi từ hãng thông tấn Reuters, người phát ngôn quân đội Israel Rr Adm Daniel Hagari, trong một cuộc họp báo bằng tiếng Do Thái, đã tuyên bố rằng những ngôi nhà bị IDF tấn công ở Bekaa ở Lebanon có chứa tên lửa và máy bay không người lái.
Ông tuyên bố Israel chỉ nhắm vào những ngôi nhà có chứa vũ khí của Hezbollah và Israel có ý định tiếp tục tấn công vào các kho vũ khí chiến lược. Ông cho biết dân thường ở khu vực thung lũng Bekaa nên sơ tán.


