Số người nhiễm Covid-19 toàn cầu sắp chạm ngưỡng 100 triệu

(VOH) - Theo thống kê của Worldometers, tính đến 6 giờ sáng ngày 25/1, thế giới đã ghi nhận 99.723.603 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 2.137.780 người đã tử vong và 71.699.730 người đã được chữa khỏi.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 423.445 ca nhiễm mới Covid-19 và 8.943 ca tử vong. Trong đó, riêng Mỹ phát hiện thêm 119.199 ca nhiễm và 1.611 ca tử vong.

Mỹ đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc và tử vong, cũng như số ca mắc mới và tử vong tính theo ngày trong nhiều tháng qua. Tổng số người nhiễm của nước này hiện đã lên tới 25.686.142 và 429.257người chết.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 12.921 ca nhiễm và 127 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 10.668.356 và 153.503.

Covid-19, ấn độ, voh.com.vn
Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 562 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 217.037, số người nhiễm Covid-19 tăng 28.323 ca trong 24 giờ qua, lên 8.844.577.

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 21.127 ca nhiễm mới Covid-19 và 491 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 3.719.400 và 69.462.

Anh - vùng dịch lớn thứ năm thế giới với 3.647.463 ca nhiễm và 97.939 người tử vong.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nhận định lệnh phong tỏa trên toàn quốc đang cho thấy hiệu quả, song tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở nước này vẫn còn quá cao để nhà chức trách có thể tính đến chuyện nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Anh đã phát hiện tổng cộng 77 ca nhiễm biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 từ Nam Phi và 9 ca nhiễm biến thể mới từ Brazil. Hiện giới chức y tế Anh đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm biến thể mới ở cả Nam Phi và Brazil nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Pháp, vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, ghi nhận thêm 18.436 ca nhiễm và 172 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 3.053.617 và 73.049.

Hà Lan, vùng dịch lớn thứ hai mươi thế giới, ghi nhận thêm 4,891 ca nhiễm mới Covid-19 và 30 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 948.933 và 13.540. Hà Lan đã phải ban bố lệnh giới nghiêm lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc ở châu Âu vào năm 1945, nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 9 giờ tối đến 4 giờ 30 sáng hôm sau, kéo dài đến ngày 10/2. Trong thời gian giới nghiêm, tất cả người dân không được ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có liên quan đến công việc. Những trường hợp này đều phải mang theo giấy phép phù hợp theo quy định của chính phủ.

Những người vi phạm sẽ bị xử phạt 95 euro, trong khi những người mang giấy tờ giả hoặc nói dối để "lách luật" có thể sẽ bị phạt nặng hơn và bị lưu lại hồ sơ.

Hàn Quốc, trong 24 giờ qua có thêm 392 ca nhiễm mới, 12 ca tử vong do Covid-19. Hiện tổng số ca nhiễm của nước này là 75.084 và số ca tử vong là 1.349. Ngày 24/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết lần đầu tiên nước này phát hiện một vật nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ông Chung kêu gọi giới chức y tế xem xét khả năng lây truyền giữa con người và động vật và chia sẻ một cách minh bạch những phát hiện về người sống với vật nuôi hoặc thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi.

Ông cũng yêu cầu bộ nông nghiệp tham khảo ý kiến của các cơ quan y tế để chuẩn bị các hướng dẫn phòng tránh dịch cho chủ sở hữu vật nuôi.