Nhóm chuyên gia cũng dự báo, số ca tử vong do nhiệt độ hàng năm sẽ tăng 370% vào giữa thế kỷ này, nếu trái đất ấm thêm 2 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp.
Theo báo cáo từ tạp chí y khoa Lancet, với nhiệt độ nóng lên khoảng 1,1 độ C, mọi người đã trải qua trung bình 86 ngày nhiệt độ cao đe dọa sức khỏe vào năm 2022.
Những người trên 65 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước nhiệt độ cao, với tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi này tăng 47% trong thập kỷ qua, so với giai đoạn từ năm 1991 đến 2000.
Các phát hiện được tập hợp bởi hơn 100 chuyên gia từ 52 tổ chức nghiên cứu khác nhau, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), làm dấy thêm lo ngại về tác động đến sức khỏe do nhiệt độ.
Một nghiên cứu hồi đầu năm nay cũng chỉ ra, khoảng 61.000 người có thể đã chết trong các đợt nắng nóng ở châu Âu vào mùa hè năm 2022.
Trưởng nhóm báo cáo Marina Romanello nói sự thiếu hành động của thế giới đối với biến đổi khí hậu, sẽ dẫn tới hậu quả là phải đánh đổi bằng mạng sống.
Báo cáo của Lancet về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe trên toàn cầu, cũng phát hiện ra rằng, phơi nhiễm nhiệt có thể khiến 490 tỷ giờ lao động bị mất vào năm 2022, tăng 42% so với giai đoạn 1991-2000.
Những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, cũng có thể gây mất an ninh lương thực cho thêm 525 triệu người vào giữa thế kỷ này.
Hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, COP28, tại Dubai vào cuối tháng 11, sẽ lần đầu tiên tập trung một phần vào các tác động tới sức khỏe.
Khoảng 46 triệu chuyên gia y tế trên toàn thế giới, đã kêu gọi chủ tịch COP28 thúc đẩy việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch trong các hoạt động sản xuất.




