Chờ...

Tại sao Israel hủy kế hoạch tấn công trả đũa Iran?

VOH - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào Iran sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tờ New York Times ngày 14/4 (giờ Mỹ) đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden can ngăn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mở một cuộc tấn công đáp trả ngay lập tức hành động của Iran, sau khi Tehran triển khai khoảng 300 máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Israel từ đêm 13/4 giờ địa phương (ngày 14/4 tại Việt Nam).

Các nguồn tin cho biết, trong khi một số thành viên nội các ủng hộ các phản ứng quân sự ngay lập tức, thì ông Netanyahu lại chọn không tiến hành tấn công trả đũa theo đề nghị của Tổng thống Mỹ.

Chi tiết đầy đủ về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel không được Nhà Trắng tiết lộ.

thu-tuong-israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lựa chọn không ấn công trả đũa Iran - Ảnh: GPO

Theo Axios, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel về cơ bản đã chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu quân sự với Iran và khuyên Tel Aviv nên hài lòng với kết quả hiện tại.

Cũng trong cuộc điện đàm trên, ông Biden nhấn mạnh rằng Washington sẽ không ủng hộ Tel Aviv nếu nước này tấn công quân sự Iran.

Ở một diễn biến khác, ngày 14/4, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri sau cuộc tấn công đã đưa ra tín hiệu rằng Tehran không có ý định tiếp tục tấn công Israel. Ông cũng cảnh báo Tel Aviv về phản ứng đáp trả lớn hơn nếu Israel tiếp tục có hành động gây hấn.

Các quan chức Iran nhấn mạnh rằng họ đã "thành công hơn mong đợi" với cuộc tấn công và tuyên bố rằng hai căn cứ của Israel đã bị phá hủy. IDF thừa nhận chỉ có thiệt hại nhỏ đối với một cơ sở quân sự.

Vụ tấn công xảy ra hai tuần sau khi một cuộc không kích được cho là của Israel nhằm vào đại sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Cuộc tấn công đã giết chết 7 sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong đó có 2 tướng lĩnh cấp cao.