Chờ...

Tên lửa Brahmos của Ấn Độ kết hợp tiêm kích SU-30 thành vũ khí nguy hiểm

VOH - The EurAsian Times cho biết, các nước châu Á sở hữu máy bay Su-30 đều quan tâm đến việc mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ, cặp đôi này sẽ thành vũ khí nguy hiểm.

Cùng kết hợp với nhau, hai vũ khí này có thể trở thành một hệ thống sát thương có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa.

Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất tên lửa Brahmos Ảnh  AP
Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất tên lửa Brahmos - Ảnh: AP

The EurAsian Times cho biết tầm bắn ban đầu của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, được phát triển trong khuôn khổ liên doanh Ấn-Nga, là 290 km. Năm 2023, không quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản có tầm bắn nâng lên 450 km được lắp trên tiêm kích Su-30MKI.

Nếu tính bán kính chiến đấu của máy bay là 1.500 km thì sẽ có một vũ khí tầm xa và hiệu quả. Hơn nữa, tên lửa có khả năng bay với tốc độ Mach 2,8, tức là gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Tại triển lãm Defense Services Asia mới đây ở Kuala Lumpur, đại diện của công ty BrahMos Aerospace cho biết đã chào bán sản phẩm của doanh nghiệp cho đối tác từ các quốc gia này và khách hàng tỏ ra rất quan tâm.

Tên lửa hành trình Brahos, không chỉ phóng từ trên không mà còn có thể phóng từ mặt đất và trên biển, là sản phẩm hợp tác giữa NPO Mashinostroyenia của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và phát triển vũ khí Ấn Độ (DRDO).