Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cũng xác nhận ông Anutin đã quyết định giải tán Hạ viện. Nguyên nhân được đưa ra là do bế tắc với đảng đối lập chính.
Truyền thông Thái Lan đưa tin ông Anutin đã đệ trình yêu cầu giải tán Hạ viện lên Nhà vua Thái Lan trong bối cảnh Đảng Nhân dân chuẩn bị trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính quyền của ông.
Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp căng thẳng của Quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp, điều kiện mà Đảng Nhân dân đặt ra để ủng hộ Đảng Bhumjaithai của ông Anutin.
Sau khi được Nhà vua chấp thuận, theo Hiến pháp Thái Lan, cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày.
Tháng 9/2025, ông Anutin cho biết ông dự định giải tán Hạ viện vào cuối tháng 1/2026, với cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, động thái này sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Quyết định giải tán Hạ viện diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài sang ngày thứ tư khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.
Ông Anutin khẳng định việc giải tán Hạ viện sẽ không làm gián đoạn các hoạt động an ninh quốc gia tại biên giới Campuchia.
Đầu tháng 11/2025, ông Anutin cũng từng tuyên bố ông có thể giải tán Hạ viện sớm nếu các đảng đối lập tiếp tục thúc đẩy cuộc tranh luận bất tín nhiệm với động cơ chính trị. Khi đó, nhiều người cho rằng ông đang ám chỉ Pheu Thai, đảng mà ông đã rời đi.



