Theo THX, truyền thông Thái Lan cùng ngày đưa tin phạm vi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục mở rộng, buộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan phải huy động lực lượng cả trên biển, trên bộ và trên không để bảo vệ khu vực biên giới Chanthaburi - Trat.
Các tàu tuần tra hải quân được lệnh trực chiến 24/7, tuần tra, giám sát chặt chẽ và sẵn sàng ứng phó mọi nguy cơ leo thang. Hải quân Thái Lan cũng cảnh báo toàn bộ tàu cá nước này tránh xa vùng hải giới giáp Campuchia, đồng thời phải lập tức trình báo nếu phát hiện tàu chiến Campuchia xuất hiện trong khu vực nhạy cảm.
Phát biểu với báo giới tại Bangkok ngày 10/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đến thời điểm này ông chưa nhận được bất kỳ liên lạc hay đề xuất phối hợp nào từ phía Campuchia, và cho rằng hiện “chưa phải là thời điểm thích hợp cho đàm phán”, trong bối cảnh tình hình vẫn còn căng thẳng và khó lường.
Báo Khmer Times dẫn nguồn Campuchia cáo buộc không quân Thái Lan ngày 9/12 đã không kích trung tâm thành phố Samraong, thuộc tỉnh Oddar Meanchey.
Các đợt không kích bằng F-16 bắt đầu khoảng 10h30 được cho là đã gây hư hại nhiều tòa nhà và công trình hạ tầng dân sự. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ các khu vực bị trúng bom, làm dấy lên lo ngại về thương vong dân thường.
Trong bối cảnh xung đột có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế.
Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Việt Nam ra tuyên bố chung kêu gọi Thái Lan và Campuchia tôn trọng lệnh ngừng bắn, trở lại thực thi các cam kết trong Tuyên bố chung về hòa bình, tránh để căng thẳng biên giới biến thành một cuộc chiến quy mô lớn.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc Bangkok và Phnom Penh chấm dứt bạo lực, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thể hiện cam kết rõ ràng với giải pháp hòa bình.
Pháp và Australia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ thương vong dân sự, đồng thời ủng hộ vai trò hòa giải của Chủ tịch luân phiên ASEAN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Từ Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Kitamura Toshiro kêu gọi kiềm chế tối đa, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và ưu tiên đối thoại, khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Malaysia để góp phần “tháo ngòi” căng thẳng khu vực.
Theo số liệu cập nhật, khoảng 400.000 cư dân Thái Lan cùng 1.157 gia đình Campuchia đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới, cho thấy mức độ rủi ro an ninh và nhân đạo ngày càng gia tăng.



