Thái Lan: Lãnh đạo phe áo đỏ lại bị tòa tuyên phạt tù

(VOH) - Một phiên Tòa Thái Lan hôm 8/7, đã ra quyết định đối với một nhà hoạt động chính trị kỳ cựu tiếp tục bước vào tù vì tái phạm tội cũ.

Quyết định của Quan tòa được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo này quay lại biểu tình trên các đường phố và yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan Ocha từ chức.

rasmeinews.com

Ảnh minh hoạ: rasmeinews.com

Jatuporn Promphan, một cựu lãnh đạo cấp cao của Phong trào Nhân dân "Áo đỏ", đã bị kết án 11 tháng tù giam, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết rằng ông được thả quá sớm sau khi bị kết án hồi năm 2017 vì tội phỉ báng cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Vào thời điểm đó, Jatupon đã phải ngồi tù một năm vì một cáo buộc phỉ báng khác. Ông đã được trả tự do vào năm 2018, nhưng cựu Thủ tướng Abhisit phản đối việc trả tự do cho Jatupon.

"Tòa án tối cao đã ra quyết định không gộp chung thời gian thụ lý với bản án trước, vì vậy Jatupon chỉ phải ngồi tù 11 tháng 16 ngày", luật sư của Jatupon cho hay.

Được biết, ngày 11/10, Tòa án Hình sự thủ đô Bangkok - Thái Lan đã hủy chế độ được tại ngoại hầu tra đối với ông Jatuporn Prompan, một trong năm thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD - phe Áo Đỏ) vì đã thể hiện quan điểm kích động trong các hoạt động truyền thông.

Theo DSI (Cục Điều tra đặc biệt), 5 nghi phạm này đã vi phạm các điều kiện để được tại ngoại do có hành vi kích động chính trị trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Các hành vi này được xem là gây bất ổn và phỉ báng lãnh đạo chính quyền quân sự. Sau khi tòa ra phán quyết, ông Jatuporn bị bắt ngay tại tòa và giam giữ tại nhà tù Bangkok.

Ông Jatuporn Prompan là một trong những thủ lĩnh phe Áo đỏ trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, và là một thủ lĩnh trong các cuộc biểu tình đường phố vào năm 2010. Vào thời điểm đó, những người ủng hộ phe Áo Đỏ đã chiếm giữ 1 quận thương mại ở Bangkok gần 2 tháng, kêu gọi Thủ tướng Thái Lan khi đó là Abhisit Vejjajiva phải từ chức.

Sau đó, các cuộc biểu tình đã kết thúc bằng cuộc đối đầu đẫm máu với lực lượng quân đội, khiến hơn 90 người thiệt mạng mà chủ yếu là dân thường. Cũng trong năm 2010 này, ông Jatuporn cùng 18 thành viên phe Áo Đỏ khác đã bị kết tội khủng bố. Tòa án đã cho phép ông này nộp tiền bảo lãnh với điều kiện không lăng mạ và phỉ báng người khác hoặc tiếp tục kích động bất ổn chính trị trong nước.