Thanh sát viên của IAEA sẽ đến lran trong vài ngày tới

(VOH) - Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran đề xuất Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) nên có chuyến thăm và làm việc tại Iran.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran - ông Mohammad Eslami ngày 14/12 cho rằng các đơn vị thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) có thể đến làm việc tại nước Cộng hòa Hồi giáo trong vài ngày tới để giải tỏa những “mập mờ” liên quan cáo buộc về hoạt động hạt nhân bí mật của Tehran.

Trong mấy tháng qua, IAEA đã kêu gọi Tehran giải thích về sự xuất hiện của vật liệu hạt nhân tại 3 địa điểm mà nước này chưa từng công bố.

Trao đổi với báo giới tại Tehran, ông Eslami nêu rõ: “Các quan chức IAEA sẽ tới Iran trong vài ngày tới… Chúng tôi đang trao đổi với cơ quan này và chúng tôi hy vọng có thể có tiến triển chung nhằm giải quyết những bế tắc và mập mờ, cũng như thúc đẩy các bước tiếp theo.”

Một phái đoàn quan chức IAEA đã lên kế hoạch tới Tehran từ tháng 11, song chuyến đi này đã không diễn ra sau khi Hội đồng Thống đốc IAEA phàn nàn rằng Iran thiếu hợp tác trong việc đưa ra những câu trả lời “đáng tin cậy về kỹ thuật”. Từ đó, IAEA khẳng định cơ quan này không thể đảm bảo tính xác thực và trung thực trong chương trình hạt nhân của Iran.

Iran đề xuất IAEA đến thăm và làm việc tại Iran
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami. Ảnh: Tehran Times

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran ngày 3/12 đưa tin nước này đã khởi công xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại tỉnh Khuzestan ở Tây Nam Iran, gần biên giới với Iraq. Nhà máy mới tên là Karoon, có công suất 300 megawatt. Nhà máy sẽ được xây dựng trong 8 năm và chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Thông báo xây dựng nhà máy Karoon được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Iran tuyên bố bắt đầu sản xuất urani làm giàu ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordo.

Nhà máy điện hạt nhân hiện hữu của Iran đặt tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với sự hỗ trợ của Nga