Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất làm trung gian hòa giải Mỹ và Iran

(VOH) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian giữa Mỹ và Iran để giảm bớt căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong các bình luận được công bố hôm thứ Năm, Erdogan cho biết ông đã thảo luận về vấn đề hòa giải có thể xảy ra với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề cuộc họp G-20.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng Thủ tướng Abe đã hỏi ông liệu rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia hành động chung với Nhật Bản trong vai trò hòa giải, Erdogan trả lời rằng ông sẽ sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo Iran.

Erdogan đã có buổi nói chuyện với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm Trung Quốc. Bình luận của ông đã được công bố trên tờ báo Sabah.

Iran vừa đưa ra lời cảnh báo sẽ tăng mức làm giàu uranium khi căng thẳng với Mỹ tiếp tục tăng cao.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters