Thổ Nhĩ Kỳ: Tổn thất vì thảm họa động đất vượt 100 tỷ USD

(VOH) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ước tính, thảm họa động đất hồi đầu tháng 2 khiến nước này thiệt hại khoảng 104 tỷ USD.

Tại một cuộc họp của các nhà tài trợ quốc tế ở Brussels (Bỉ) ngày 20/3, ông Erdogan cho biết, chỉ tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 51.000 nạn nhân động đất thiệt mạng và hơn 105.000 người khác bị thương.

Thiệt hại ước tính sơ bộ trên 104 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổn thất vì thảm họa động đất vượt 100 tỷ USD 1
Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AP

Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu xây dựng lại khoảng 319.000 ngôi nhà.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nhận định Ankara cần huy động ít nhất 103,6 tỷ USD để tái thiết các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, tương đương 9% mức GDP được dự báo của đất nước năm 2023.

Xem thêm:  Tin thế giới sáng 21/3: Nga điều tra hình sự Tòa án quốc tế | EU cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tại hội nghị ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, cơ quan này sẽ cung cấp 1 tỷ Euro (1,07 tỷ USD) để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ và 108 triệu Euro (115 triệu USD) cho viện trợ nhân đạo ở Syria, nơi có khoảng 6.000 nạn nhân tử vong vì động đất.