Văn phòng của ông Newsom vừa cho biết như vậy. Thông báo cũng nói, chuyến đi kéo dài một tuần, tới hàng loạt địa điểm như Hồng Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Quảng Đông.
Trong thông báo có đoạn: “California và Trung Quốc nắm giữ chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Là hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới, sự hợp tác của chúng ta rất cần thiết để ngăn chặn biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, thậm chí còn hơn thế nữa.”
Ông Newsom dự kiến sẽ ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với tỉnh Quảng Đông, về các vấn đề khí hậu, đồng thời ông cũng sẽ gặp các lãnh đạo khu vực, để thảo luận về việc chuyển sang sử dụng xe điện và giao thông công cộng. Ông cũng ký biên bản ghi nhớ bổ sung tại Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy hợp tác về khí hậu giữa hai địa phương.
Bang California đóng vai trò quan trọng, trong việc duy trì mối quan hệ về khí hậu giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, hai nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.
Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, người đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris 2015, và đình chỉ tất cả đàm phán về khí hậu, các nhà lãnh đạo ở California tiếp tục gặp gỡ đối tác Trung Quốc, bao gồm cả đặc phái viên về khí hậu Xie Zhenhua.
Năm 2019, California thành lập Viện Khí hậu California-Trung Quốc, do cựu thống đốc Jerry Brown đứng đầu, và hợp tác với Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, để tiến hành nghiên cứu chung về các giải pháp chống biến đổi khí hậu.
Ông Newsom cũng ký một biên bản ghi nhớ với Bộ môi trường Trung Quốc vào năm ngoái, để tăng cường hợp tác.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tái khởi động các cuộc đàm phán song phương về khí hậu vào đầu năm nay, sau thời gian gián đoạn do chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan.
Đặc phái viên về khí hậu của Trung Quốc và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 7/2023. Hai bên tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ đó, trong nỗ lực hoàn thiện các thỏa thuận trước cuộc đàm phán về khí hậu COP28 tại Dubai bắt đầu vào cuối tháng 11 tới.




