Thống đốc Florida: Tôi tranh cử tổng thống để dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại quay trở lại

VOH - Thống đốc Florida Ron DeSantis vừa chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, bắt đầu cuộc chiến giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

“Chúng ta cần can đảm để dẫn dắt và sức mạnh để giành chiến thắng. Tôi là Ron DeSantis, và tôi đang tranh cử tổng thống để dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại quay trở lại”, ông DeSantis tuyên bố trong một video vào ngày 24/5.  

Trong tối 24/5, ông DeSantis dự kiến sẽ tổ chức một buổi vận động gây quỹ tại một khách sạn ở TP Miami (bang Florida, Mỹ) nhằm tìm các nhà tài trợ tiềm năng cho chiến dịch tranh cử của mình.

Thống đốc Florida: Tôi tranh cử tổng thống để dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại quay trở lại 1
Thống đốc bang Florida - ông Ron Desantis. Ảnh: TWITTER/NBC

Theo AP, ông DeSantis chính thức nộp các thủ tục giấy tờ để bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. 

Là một “ngôi sao đang lên” và được nhận định sở hữu nguồn hỗ trợ tài chính dồi dào, ông DeSantis, 44 tuổi, ngay lập tức trở thành đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong thời gian qua, ông Trùm có các hành động được xem là “đả kích” ông DeSantis.

Ông Trump công khai chỉ trích các chủ trương của ông DeSantis về chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội vì cho rằng những chính sách này sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của người dân.