Thủ tướng Anh phủ nhận việc đề nghị một lãnh đạo EU phủ quyết gia hạn Brexit

(VOH) – Thủ tướng Boris Johnson đã từ chối cho biết có hay không việc ông đề nghị một trong số các lãnh đạo EU phủ quyết việc gia hạn Brexit.

Thời hạn Brexit đã ấn định sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tới.

Ông Boris Johnson nhận nhiệm vụ vào tháng 7/2019 với lời hứa sẽ đưa Anh ra khỏi EU bất chấp có hay không một thỏa thuận vào ngày Halloween. Tuy nhiên Hạ viện đã tìm cách ngăn chặn một sự ra đi mà không có thỏa thuận, lập luận rằng một thỏa thuận như vậy sẽ phá vỡ thương mại và đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Thủ tướng Boris Jonhson phủ nhận đề nghị một lãnh đạo EU phủ quyết việc gia hạn Brexit.

Thủ tướng Boris Jonhson phủ nhận đề nghị một lãnh đạo EU phủ quyết việc gia hạn Brexit. Ảnh: AP

Biện pháp này của Quốc hội Anh sẽ thúc đẩy Thủ tướng Johnson tìm kiếm một sự gia hạn nếu thỏa thuận không đạt được từ đây cho đến 19/10.

Ông Johnson cho biết trên BBC, EU có thể miễn cưỡng giữ Anh trong khối và bỏ qua câu hỏi có hay không việc ông đã hỏi một lãnh đạo thuộc EU và đề nghị một lá phiếu phủ quyết. Theo ông sẽ không có bất kỳ thảo luận nào với các lãnh đạo EU khác vì đây là việc rất nhạy cảm. "Chắc chắn là các nước EU khác cũng không muốn điều này tiếp tục kéo dài", ông Johnson nói.