Chờ...

Thủ tướng Hungary bất ngờ thăm Nga, EU phản ứng

VOH - Truyền thông châu Âu hôm nay đưa tin về chuyến thăm bất ngờ đến Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, chỉ vài ngày sau chuyến thăm Ukraine.

Thông tin về chuyến thăm đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Nhà lãnh đạo Hungary “không có thẩm quyền” để đàm phán thay mặt cho Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ Chủ tịch luận phiên của mình.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đặt câu hỏi, thông tin về chuyến thăm Nga của Thủ tướng Viktor Orban liệu có phải là sự thật. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo thì mô tả một chuyến thăm như vậy là “đáng lo ngại”, thể hiện thái độ “coi thường” nhiệm vụ của nước chủ tịch và “làm suy yếu” lợi ích của EU.

2019-05-02T154640Z_853497924_RC145141A260_RTRMADP_3_EU-ELECTION-RIGHT-HUNGARY-1024x682
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: PBS

Theo Hãng tin Euronews, các chính phủ tại Liên minh châu Âu lo ngại một động thái như vậy có thể phá vỡ sự thống nhất của EU, nhất là trong bối cảnh các đảng cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua.

Chuyến thăm Nga của ông Orban cũng phủ bóng nỗ lực của Hungary nhằm công bố các ưu tiên của chính phủ trong 6 tháng tới, bao gồm việc thực hiện chính sách di cư cứng rắn hơn, phát triển chiến lược quốc phòng châu Âu và hỗ trợ quá trình chuyển đổi suôn sẻ hậu bầu cử Nghị viện châu Âu.

Cả Hungary và Nga đều chưa có xác nhận chính thức nào về chuyến thăm.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một nhà lãnh đạo theo đường lối dân tuý kiên định, đã nỗ lực chứng minh là một nhà hoà giải tốt nhất khi phản đối các lệnh trừng phạt hà khắc nhằm vào Nga và từ chối tham gia vào kế hoạch của NATO nhằm gia tăng hỗ trợ cho Ukraine.

Lần gần đây nhất nhà lãnh đạo Hungary thăm Nga là vào tháng 9/2022 để dự lễ tang cố Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nhưng khi đó không có cuộc gặp nào với Tổng thống Putin.