Động thái này khiến chính trường Romania thêm phần rối ren, giữa lúc nước này đang trải qua cuộc bầu cử Tổng thống lại đầy căng thẳng.
Trong tuyên bố từ chức, ông Ciolacu cho biết trong thời gian chuyển tiếp, các bộ trưởng thuộc PSD sẽ tiếp tục giữ chức vụ tạm thời, đồng thời đảng này sẽ phối hợp cùng các đối tác liên minh – đảng Tự do Quốc gia (PNL) và Liên minh Dân chủ người Hungary ở Romania (UDMR) – để thảo luận việc thiết lập cơ chế điều hành lâm thời.
Việc PSD rút khỏi liên minh được cho là có liên quan đến kết quả không khả quan của liên minh cầm quyền trong vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống lại. Ứng cử viên Crin Antonescu – đại diện của liên minh – chỉ về thứ ba, không giành được vé vào vòng hai.

Cuộc bầu cử Tổng thống lại tại Romania được tổ chức sau khi Tòa án Hiến pháp hủy kết quả cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái vì lo ngại có sự can thiệp từ nước ngoài.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng viên theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu George Simion dẫn đầu vòng một, theo sau là Thị trưởng thủ đô Bucharest, Nicusor Dan. Hai người này dự kiến sẽ bước vào vòng hai vào ngày 18/5 tới.
Thủ tướng Ciolacu từng khẳng định rằng một trong những điều kiện hình thành liên minh hồi tháng 12/2024 là phải có một ứng viên chung có khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Tuy nhiên, thất bại của ứng viên liên minh đã làm lung lay nền tảng chính trị của chính phủ hiện tại, dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận cầm quyền.