Tin nóng ngày 22/4/2019: Mexico ghi nhận tình trạng bạo lực đạt kỷ lục trong quý I năm 2019

(VOH) – Bạo lực tại Mexico đạt đỉnh kỷ lục mới trong suốt quý I năm 2019, với 8.493 vụ giết người ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3, theo số liệu chính thức.

Số liệu trên tương đương với tỷ lệ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm ngoái được đánh giá là năm tồi tệ nhất trong lịch sử của Mexico với hơn 33.500 vụ giết người, là con số kỷ lục tính từ năm 1997.

Cảnh sát Mexico

Cảnh sát Mexico. Ảnh: AFP

Số liệu kỷ lục mới này thể hiện mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador rằng bạo lực không tăng trong giai đoạn dưới quyền ông, bắt đầu vào tháng 12/2018.

Tại một sự kiện của Hải quân hôm Chủ nhật 21/4, ông Obrador đã bảo vệ kế hoạch lập đội Vệ binh Quốc gia, là chiến lược chủ chốt để tìm ra lối thoát cho làn sóng bạo lực đã nhấn chìm Mexico kể từ khi chính phủ nước này tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm buôn ma túy năm 2006. Đội Vệ binh Quốc gia này sẽ tiếp quản nhiệm vụ của quân đội.

Đã có gần 250.000 vụ giết hại tại Mexico kể từ khi quân đội được triển khai, bao gồm con số kỷ lục của năm ngoái khi các băng đảng bị chia cắt chiến đấu với quân đội.