Chờ...

Tin thế giới sáng 12/2: Ai Cập dọa hủy hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah | Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện

VOH - Một số thông tin khác: Hơn 5.000 người bị ảnh hưởng lở đất tại Philippines; cựu Thủ tướng Alexander Stubb thắng cử Tổng thống Phần Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện

Hãng tin AFP dẫn nguồn Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết người đứng đầu Lầu Năm Góc, tướng Lloyd Austin một lần nữa phải vào điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, lần này là "vì các triệu chứng cho thấy vấn đề bàng quang khẩn cấp".

Công việc của ông Austin tạm thời bàn giao cho cấp phó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks, đồng thời ông Austin cỹng phòng mang theo hệ thống liên lạc bảo mật và sẽ tiếp tục "thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình" trong thời gian ở viện, ông Pat Ryder nhấn mạnh. 

Thông tin về lần đi viện này của ông Austin được công khai sau khoảng 2 tiếng kể từ khi sự việc diễn ra. Quân đội, Nhà Trắng và các quan chức quốc hội đều đã nhận được thông báo, theo ông Ryder.

Tin thế giới sáng 12/2: Ai Cập dọa hủy hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah | Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong cuộc họp ở Lầu Năm Góc ngày 29/1/2024 - Ảnh: AP

Ai Cập dọa đình chỉ hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah

Ngày 11/2, hai quan chức Ai Cập và một quan chức ngoại giao phương Tây cho biết Ai Cập sẽ đình chỉ Hiệp định Trại David nếu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công thành phố Rafah.

Hiệp định Trại David là hiệp ước hòa bình mà Ai Cập và Israel ký tháng 9/1978, với Mỹ làm trung gian, được coi là nền tảng cho ổn định trong khu vực trong gần nửa thế kỷ qua.

Cùng ngày, lãnh đạo cấp cao của Hamas cũng ra cảnh báo "bất cứ chiến dịch tấn công nào của IDF nhằm vào thành phố Rafah sẽ thổi tung triển vọng đàm phán trao đổi con tin" với Israel. Các cuộc đàm phán này do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Trước đó vào ngày 10/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc triển khai quân tấn công thành phố Rafaf ở phía nam Gaza để xóa sổ các tiểu đoàn còn sót lại của Hamas tại đây là cần thiết để giành chiến thắng trong chiến sự với lực lượng này kéo dài mấy tháng qua ở Gaza. 

Tin thế giới sáng 12/2: Ai Cập dọa hủy hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah | Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện
Sơ đồ vị trí Rafah và các thành phố ở Dải Gaza - Nguồn: BBC/VNE

Hơn 5.000 người bị ảnh hưởng lở đất tại Philippines

Ngày 11/2, chính phủ Philippines thông báo số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại thị trấn Maco thuộc tỉnh miền Nam Davao de Oro đã tăng lên 54 người, ít nhất 32 người bị thương và còn hơn 60 người mất tích.

Theo Văn phòng Chống thiên tai của thị trấn Maco, vụ lở đất cũng ảnh hưởng đến hơn 1.347 hộ gia đình, tức hơn 5.400 người, tại 4 ngôi làng của thị trấn.

Theo Chỉ số Rủi ro Thế giới 2022, Philippines đứng đầu trong số các quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới khi tại nước này thường xuyên xảy ra những cơn bão mạnh gây lũ quét và lở đất. Do vị trí địa lý đặc biệt, quốc gia cũng thường chịu tác động mạnh bởi động đất và núi lửa phun trào.

Tin thế giới sáng 12/2: Ai Cập dọa hủy hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah | Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện
Hiện trường vụ lở đất ở làng Masara, tỉnh Davao de Oro, đảo Mindanao phía nam Philippines - Ảnh: AFP

Cựu Thủ tướng Alexander Stubb thắng cử Tổng thống Phần Lan

Với 51,7% số phiếu ủng hộ, ông Alexander Stubb - ứng viên đảng cầm quyền Liên minh Trung hữu Quốc gia - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan. Đứng vị trí tiếp theo là ông Pekka Haavisto, thành viên Đảng Xanh, nhận được 47,3% tổng số phiếu. 

Lễ nhậm chức Tổng thống Phần Lan dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tới, và ông Alexander Stubb sẽ chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 13 của nước này. Ông Stubb từng là Thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014-2015 trong khi ông Haavisto cũng từng giữ một số chức bộ trưởng trong nội các. 

Tin thế giới sáng 12/2: Ai Cập dọa hủy hiệp ước hòa bình nếu Israel tấn công Rafah | Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhập viện
Ông Alexander Stubb (trái) và ông Pekka Haavisto ngày 11/2/2024 - Ảnh: Le Monde

Ông Stubb trúng cử Tổng thống trong bối cảnh Phần Lan vừa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Châu Âu đang phải đối mặt với nhiều biến động địa chính trị. Một trong những nhiệm vụ của Tân Tổng thống Phần Lan tại thời điểm hiện tại là cân bằng mối quan hệ với Nga, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với nước này.