Tin thế giới sáng 20/1: Thêm nhiều nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine; Mỹ bắt giữ chủ sàn tiền điện tử

(VOH) - Một số thông tin khác: Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan từ chức; hàng triệu người Ethiopia thiếu nước sạch.

Thêm nhiều quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Sau cuộc họp ngày 19/1 tại căn cứ quân sự Tapa ở Estonia với sự tham dự của 11 quốc gia châu Âu, đã có thêm nhiều nước cam kết các gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine nhằm gia tăng sức mạnh quân sự cho nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Cụ thể, 9 nước bao gồm Anh, Ba Lan, Latvia, Lithuania, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Estonia, Hà Lan và Slovakia đều hứa sẽ hỗ trợ Ukraine. Trong tuyên bố chung, các vũ khí được hỗ trợ trong đợt này có thể kể đến gồm có 600 tên lửa Brimstone của Anh; hệ thống phòng không Stinger; máy bay trực thăng của Latvia; xe bọc thép của Cộng hòa Séc cùng nhiều đạn dược, lựu pháo và súng phòng không cỡ lớn khác.

Tin thế giới sáng 20/1: Thêm nhiều nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine; Mỹ bắt giữ chủ sàn tiền điện tử
Đại diện các nước tham gia cuộc họp ở căn cứ quân sự Tapa (Estonia) bàn về hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, ngày 19/1/2023. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan từ chức

Ngày 19/1, người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương cùng với các thành viên cấp cao khác đã đệ đơn từ chức lên lãnh đạo Thái Anh Văn, song chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông.

Động thái của ông được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) không nhận được ủng hộ tại các cuộc thăm dò địa phương hồi tháng 11/2022. Ông từ chức trong bối cảnh hòn đảo đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử lãnh đạo mới và cơ quan lập pháp vào đầu năm 2024.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn cơ quan hành pháp Đài Loan La Bỉnh Thành cho hay ông Tô và các thành viên trong chính quyền sẽ chính thức từ chức sau khi bà Thái xác nhận những người thay thế họ.

Văn phòng của bà Thái thông báo quá trình lựa chọn nội các mới sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 20/1, vì vậy đội ngũ mới sẽ sẵn sàng sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Tin thế giới sáng 20/1: Nhiều quốc gia châu Âu cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine; thêm một chủ sở hữu sàn tiền điện tử bị bắt giữ ở Mỹ
Ông Tô Trinh Xương trong một phiên họp ở Đài Bắc tháng 3/2022. Ảnh: AFP

Thêm một chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị bắt giữ ở Mỹ

Đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga hiện sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bị giữ ở thành phố Miami và sẽ ra hầu tòa trong ngày 18/1 (giờ địa phương). Đối tượng bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp với số tiền lên tới 700 triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tội phạm thường sử dụng sàn giao dịch Bitzlato để buôn bán ma túy và bán những thông tin tài chính bị đánh cắp. Theo các tài liệu của tòa án, Legkodymov là người sáng lập và là cổ đông lớn của Bitzlato, sàn giao dịch đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Đối tác giao dịch lớn nhất của Bitzlato là Hydra, một thị trường trực tuyến ẩn danh và bất hợp pháp trên mạng lưới web đen (còn gọi là Darknet) đã bị nhà chức trách Mỹ và Đức đánh sập năm ngoái.

Giới chức Mỹ cho biết, sau khi thông tin bắt giữ Legkodymov được công bố, nhà chức trách Pháp đã phối hợp với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Cyprus phá hủy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử.

Tin thế giới sáng 20/1: Thêm nhiều nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine; Mỹ bắt giữ chủ sàn tiền điện tử
Chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền. 

Hàng triệu người Ethiopia thiếu nước sạch

Hơn 8 triệu người dân Ethiopia tại các khu vực thuộc vùng Amhara ở phía tây bắc nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vì ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở nước láng giềng Tigray.

Các quan chức địa phương cho biết hầu hết 1.500 nguồn nước đều bị phá hủy trong chiến sự. Dù xung đột đã kết thúc từ tháng 11/2022, nhưng tình trạng thiếu thực phẩm, nước và thuốc men y tế vẫn vô cùng nghiêm trọng ở Tigray và vùng Amhara của Ethiopia.